A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều kết quả tốt trong thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biển Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Ngày 19/5/2022, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2019 -  2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biển Luật Cảnh sát biển Việt Nam” giai đoạn 2019 -2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với các địa phương, đơn vị ven biển trong cả nước. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

Toàn cảnh Hội nghị tại  điểm cầu Quân khu 4.
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

Qua 3 năm triển khai và thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” giai đoạn 2019 -2023 luôn được các ban, bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; sự tham gia tích cực, nghiêm túc, thống nhất, có trọng điểm với tâm cao của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố ven biển, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Ban Chỉ đạo đề án các cấp. Với tinh thần, trách nhiệm cao, các địa phương, đơn vị đã bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và kế hoạch, huy động tối đa các nguồn lực, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, đa dạng các hình thức phong phú các mô hình, chương trình, cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, phi hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

Sau 03 năm thực hiện Đề án, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam của các tầng lớp Nhân dân không ngừng được nâng lên, từng bước hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa phương. Tình hình vi phạm pháp luật trên biển của ngư dân, Nhân dân nhất là vi phạm về buôn lậu, gian lận thươ mại, khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy trên biển đu kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm túc, góp phần quan trọng vào kết quả ở tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm trên phạm vi cả nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là trong xây dựng, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự an toàn biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, động viên được ngư dân hăng hái vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển vững chắc; đồng thời đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về biển, đảo Việt Nam, tạo sự đồng thuận trong xã hội về quản lý, bảo vệ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả, ưu khuyết điểm đạt được qua 3 năm thực hiện đề án và đề ra các chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện đề án trong thời gian tới.

Dịp này, Bộ Quốc phòng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 3  năm thực hiện Đề án và đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội