A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

31 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt giải thường Nguyễn Viết Xuân năm 2017

      Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Hội đồng giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị thẩm định, đánh giá, nhận xét và xếp loại các đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2017. Đại tá Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Chủ tịch Hội đồng giải thường Nguyễn Viết Xuân Quân khu  chủ trì hội nghị.

Năm 2017, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, phương tiện, vật chất hỗ trợ kinh phí để cán bộ, đoàn viên, thanh niên đầu tư nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ của đơn vị và hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Cơ quan thường trực của Hội đồng giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu đã tiếp nhận 114 hồ sơ tham gia của 19 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân khu.

Đại tá Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Chủ tịch hội đồng giải thưởng Nguyễn Viết Xuân
 thẩm định hồ sơ sáng kiến.

 

Nội dung các đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có tinh sáng tạo, ứng dụng thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị các cơ quan, đơn vị và hoạt động của đoàn thanh niên như: công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, vui chơi giải trí và hậu cần, kỹ thuật. Hội đồng giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu đã xếp giải cho 31 đề tài, sáng kiến, trong đó, có 5 giải B; 13 giải C và 13 giải kguyến khích.

                                                                                            Tin, ảnh: Hồ Việt

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội