A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: 70 đề tài, sáng kiến đạt giải thưởng Nguyễn Viết Xuân năm 2018.

    Hội đng Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân (Quân khu 4) đã tổ chức Hội nghị đánh giá xếp giải đề tài, sáng kiến năm 2018. Đồng chí Đại tá Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Năm 2018, các cơ quan, thành viên Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu 4 đã tích cực tham mưu, đề xuất với Hội đồng Giải thưởng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị Quân khu về các biện pháp triển khai thực hiện phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong tuổi trẻ LLVT Quân khu. Các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, phương tiện, vật chất, hỗ trợ kinh phí để cán bộ, đoàn viên, thanh niên đầu tư nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ của đơn vị và hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

Cơ quan thường trực của Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu 4 đã tiếp nhận 177 hồ sơ tham gia của 19/25 đơn vị đầu mối trực thuộc Quân khu; các hồ sơ đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng năm nay trên tất cả các lĩnh vực: Huấn luyện, SSCĐ, giáo dục chính trị, vui chơi giải trí, Hậu cần, Kỹ thuật. So với năm 2017, số lượng hồ sơ tham gia Giải thưởng năm nay tăng 64%. Đơn vị có số lượng sáng kiến nhiều nhất là Sư đoàn 324 (42 hồ sơ), Cục Hậu cần (21 hồ sơ).

Đồng chí Đại tá Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đánh giá chất lượng các đề tài sáng kiến tại hội nghị.

       Một số hồ sơ có tính sáng tạo, ứng dụng thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị các cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như các đề tài, sáng kiến: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ kim loại vào phục hồi, sửa chữa chi tiết máy trong điều kiện công nghệ xưởng sửa chữa ô tô cấp chiến dịch của Đại úy Phan Văn Quang, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Xưởng 467, Cục Kỹ thuật; Hệ thống thủy lực nâng hạ tàu của Thượng úy Trần Văn Hoạt, Phó Xưởng trưởng, Xưởng sửa chữa tài thuyền, Lữ đoàn 873, Cục Hậu cần; Thiết bị báo hiệu thời cơ thông gió nhà kho CKT1.0 của Đại úy Trịnh Đình Hùng, Phó Chủ nhiệm kho K1, Cục Kỹ thuật; Thiết kế, lắp ráp mạch thu chuông máy điện thoại ấn phím V701 đời mới của Trung úy CN Nguyễn Duy Hưng, Nhân viên kỹ thuật, Xưởng thông tin, Bộ Tham mưu,…

      Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân Quân khu 4 đã họp thống nhất, đánh giá và xếp giải cho 70 đề tài, sáng kiến, trong đó có 1 Giải A;  9 Giải B; 20 Giải C và 40 giải Khuyến khích. Đơn vị tham gia có hồ sơ đạt kết quả cao như: Cục Kỹ thuật, Cục Hậu cần, Bộ Tham mưu, Sư đoàn 324, Trường Quân sự Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lữ đoàn 414, Lữ đoàn 283, Lữ đoàn 80.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội