A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Khai mạc tập huấn cán bộ năm 2023

Sáng ngày 18/12/2022, tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức khai mạc Lớp tập huấn cán bộ năm 2023. Dự và chủ trì khai mạc có đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, UVTV Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, phụ trách Tư lệnh Quân khu. Tham dự còn có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Tổ chức lớp tập huấn; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Hoàng Duy Chiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Phó ban Thường trực Ban tổ chức lớp tập huấn; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; Lãnh đạo chính quyền huyện Đô Lương và các đồng chí là cán bộ chủ trì, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu khai mạc tập huấn.

 

Tham dự khai mạc tập huấn có hơn 200 cán bộ Trưởng, Phó phòng Cơ quan Quân khu, các đơn vị; nhà Trường, các đoàn KT - QP và Tổng công ty Hợp tác kinh tế; cán bộ Sư đoàn, Lữ đoàn, Trung đoàn, Tiểu đoàn và tương đương. Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 18 đến ngày 21/12/2022) cán bộ dự lớp tập huấn gồm các nội dung: Nội dung, phương pháp diễn tập CH - TM cấp huyện (thị, thành); Tổ chức, phương pháp diễn tập đối kháng cBB tập kích, cBB tạm dừng; Giới thiệu và hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị 79/CT - BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân; phương pháp huấn luyện và kiểm tra bắn súng K54 bài 1 và bài 1b; Hướng dẫn sử dụng thiết bị luyện tập, kiểm tra bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh; kỹ năng xử lý các tình huống xảy ra trong đơn vị; một số vấn đề cần lưu ý trong công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý và tổ chức đấu tranh của cơ quan tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 trong Quân đội, Quân khu; Đề án QN - 21 “Nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, chế biến trong Quân đội bảo đảm phù hợp, an toàn, bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030; một số văn bản pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thống nhất một số nội dung về công tác quân khí.

Quang cảnh buổi khai mạc.

 

Bên cạnh đó, lớp tập huấn cán bộ năm 2023 có bổ sung thêm nội dung tập huấn cho lực lượng lái xe bao gồm: Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; Nghị định số 100/2019/NĐCP ngày 30/12/2019 quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; giới thiệu một số nội dung của Luật giao thông đường bộ; công tác bảo dưỡng một số xe ô tô thế hệ mới.

 

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan, đơn vị dự khai mạc tập huấn.

 

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh Quân khu đã khái quát đặc điểm, tình hình thế giới, khu vực và trong nước, dự báo những thời cơ thuận lợi, khó khăn thách thức và tác động đối với yêu cầu, nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng của LLVT Quân khu năm 2023. Trước yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó nhiệm vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu giữ vai trò quan trọng. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đột phá đổi mới huấn luyện trên 4 nội dung cơ bản theo Nghị Quyết 765 của QUTW; hoàn thiện cơ chế quản lý điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”, coi trong huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao đổi với cán bộ tham gia tập huấn.

 

Đối với các đồng chí cán bộ tham gia tập huấn, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu phải thực hiện nghiêm quy định “4 ngày làm chiến sỹ”, tích cực, tự giác học tập, tận dụng thời gian luyện tập, tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn, làm cơ sở vận dụng trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở cơ quan, đơn vị mình, chấp hành nghiêm các quy định, nội quy của lớp tập huấn. Lớp tập huấn cần quản lý chặt chẽ nội dung, điều hành khoa học, thường xuyên theo dõi, bám nắm, kiểm tra để giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, hoàn thành tốt nội dung, chương trình tập huấn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Sau khai mạc tập huấn Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đã đi kiểm tra công tác đảm bảo thao trường, bãi tập, công tác đảm bảo hậu cần, đời sống phục vụ lớp tập huấn của Trung đoàn 1.

 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, đã đi kiểm tra công tác đảm bảo tại Trung đoàn 1

 

Tin, ảnh: HẢI HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội