A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Pháo binh 16: Thực hiện hiệu quả công tác Hậu cần

Sáng ngày 17/5/2022, Đảng ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Đánh giá Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương nêu rõ: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Hậu cần trong đơn vị. Hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn, cấp ủy, chi bộ ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm công tác Hậu cần với các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng; thường xuyên gắn công tác bảo đảm Hậu cần với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Định kỳ làm tốt công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ đạo xây dựng điểm; lấy kết quả thực hiện công tác Hậu cần là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ, cán bộ đảng viên.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương, Lữ đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, huấn luyện chuyên ngành hàng năm đạt 100% kế hoạch, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá giỏi. Lữ đoàn đạt giải Nhì Hội thi Bệnh xá trưởng toàn Quân khu năm 2015; giải Ba Hội thao Hậu cần Quân khu lần thứ 4 năm 2016; giải Nhì Quân khu ngành Tham mưu kế hoạch; giải Ba Hội thi nghiệp vụ cán bộ, nhân viên xăng dầu toàn Quân khu năm 2017; giải Nhì Hội thi Tiểu đoàn Tăng gia sản xuất giỏi cấp Quân khu năm 2020. Đặc biệt Lữ đoàn được Ban chỉ đạo Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vào các năm 2012, 2021; Ban chỉ đạo Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Quân khu tặng Bằng khen vào các năm 2012, 2019, 2020; Ban chỉ đạo Phong trào thi đua “ Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” Quân khu tặng Bằng khen trong sơ kết 5 năm lần thứ 4 giai đoạn 2017 - 2022...

Đảng ủy Lữ đoàn tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu biểu dương những thành tích mà Lữ đoàn đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 623 thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Lữ đoàn nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại. Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp công tác Hậu cần sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, chỉ tiêu công tác Hậu cần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ, nhân viên chuyên môn hậu cần. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần “vừa hồng, vừa chuyên”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, nâng cao đời sống sinh hoạt của bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn.

Các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị.

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Lữ đoàn đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: ÂU ĐỒNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội