Chủ nhật, 19/05/2024 - 01:56
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Lào Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên Đảng ủy Quân khu 4: Triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nga duyệt binh mừng 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ CẬP NHẬT Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị năm 2023:

Thực binh sát thực tế, vận hành cơ chế linh hoạt

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Quảng Trị năm 2023 có quy mô lớn với nhiều thành phần, lực lượng tham gia, nhiều nội dung mới. Các nội dung thực binh sử dụng số lượng lớn vũ khí, trang bị, đạn dược, phương tiện hiện đại, diễn ra trên nhiều địa bàn, trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, có nhiều khu vực ngập lụt cục bộ... Song, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành các cấp và sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một trong những thành công lớn của cuộc diễn tập là đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và Nhân dân về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với xây dựng quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng, củng cố KVPT, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng lòng vào cuộc

Mặc những cơn mưa xối xả nhưng không khí Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến (trong diễn tập) mỗi lúc một “nóng” lên. Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh báo cáo: Những ngày qua, lực lượng phản động trong nước được hậu thuẫn từ nước ngoài đã kích động, lôi kéo hàng nghìn người biểu tình, gây rối. “Địch” có biểu hiện tấn công ta trên nhiều hướng, mũi... Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, đã xây dựng phương án sơ tán, di chuyển 19 trường học ở các vùng “địch” có thể tiến công; đã triển khai mô hình “Lớp học dã chiến” cho 13 trường trung học phổ thông, tiến hành điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học; động viên cán bộ, giáo viên, học sinh trong độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất tỉnh bảo đảm phương tiện cho sơ tán, tổ chức lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn cho hoạt động giáo dục. Huyện Đakrông nêu rõ tình trạng đứt gãy sản xuất nông sản và đề nghị phải làm tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên; có chính sách quan tâm đối với đội ngũ cán bộ cấp xã. Một số ý kiến đề xuất ban hành và áp dụng chính sách thời chiến, triển khai các phương án đánh “địch”, cắt giảm một số dự án, hạng mục đầu tư và khoản chi ngân sách chưa cần thiết... Cả hội nghị cuốn theo không khí “thời chiến”. Đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận từng nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Tỉnh ủy viên và các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 phát biểu khai mạc diễn tập.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

 

Theo dõi cả quá trình diễn tập, chúng tôi nhận thấy, tất cả các cuộc họp đều diễn ra đúng quy trình, nguyên tắc, linh hoạt, sáng tạo, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thời chiến và đặc thù của địa phương; phát huy được vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các tình huống đạo diễn của cơ quan Quân khu đưa ra được các “vai tập” xử trí linh hoạt.

Tại Hội nghị giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm trong tác chiến phòng thủ, Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã làm rõ tình hình “địch”, ta; giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng cụ thể trong từng giai đoạn cho các lực lượng. Nội dung giao nhiệm vụ đã cụ thể hóa quyết tâm tác chiến phòng thủ, vận dụng đúng nguyên tắc, lý luận, sát với tình hình thực tế của địa phương, nhất là phương án phát hiện “địch” từ xa, chủ động độc lập tác chiến, kiên cường bám trụ được triển khai cho các lực lượng vũ trang huyện Cồn Cỏ - huyện đảo tiền tiêu có vị trí hết sức quan trọng trong thế trận phòng thủ của tỉnh Quảng Trị và toàn Quân khu.

Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu.

Tổ đạo diễn Quân khu.

 

Những ngày diễn tập, không khí “chiến tranh” bao trùm khắp các địa phương. Đi đâu chúng tôi cũng cảm nhận rõ  khí thế sục sôi “81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ” của một thời hoa lửa. Nhiều gia đình đã cho mượn đất, chặt phá cây, hoa màu để triển khai trận địa, nhiều tổ chức, đoàn thể tặng quà, động viên lực lượng tham gia diễn tập; nhiều người đã nghỉ việc để góp sức tạo nên sự thành công của "trận đánh"... Đặc biệt, các nội dung thực binh trong diễn tập đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tham gia đã khẳng định truyền thống cách mạng, quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao vào sự cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong diễn tập.

Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo tình hình trong diễn tập.

 

Anh Trần Ánh Phương, Quân nhân dự bị, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Trong kháng chiến, Quảng Trị đã không tiếc máu xương để bảo vệ Tổ quốc, trong thời bình, tôi và mọi người cũng chủ động khắc phục mọi khó khăn, tham gia diễn tập để nâng cao ý thức, rèn luyện kỹ năng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trọng mọi tình huống”.

Theo dõi các nội dung thực binh “Tổ chức sơ tán Nhân dân ra khỏi vùng trọng điểm đánh phá phòng không, báo động triển khai lực lượng phòng không Nhân dân đánh “địch” tiến công hỏa lực đường không” chúng tôi không khỏi xúc động trước hình ảnh hàng nghìn thanh niên, phụ nữ, người già, trẻ em dầm mình trong mưa lớn, “tay xách nách mang” đi sơ tán đã tái hiện ký ức về một thời bom đạn khốc liệt. Phần thực binh ứng phó thảm họa cháy, nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc và tìm kiếm cứu nạn là nội dung mới; với sự tham gia của nhiều thành phần, lực lượng như bộ đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ, y tế cùng người dân và nhiều phương tiện, trang bị kỹ thuật. Song, các lực lượng tham gia đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thực hành xử lý các tình huống, các nội dung nhịp nhàng, sát thực tế diễn biến xảy ra, đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện tham gia. Các màn diễu hành, biểu diễn võ thuật, giải tán biểu tình trong thực binh của lực lượng Công an tỉnh được xây dựng khoa học, công phu, logic, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên trách và các lực lượng có trang bị hiện đại đã kịp thời giải tán biểu tình, trấn áp bạo loạn đúng phương châm, đúng nguyên tắc. Thực binh huy động, tiếp nhận dự bị động viên diễn ra đúng quy trình, huy động quân nhân dự bị, đội điều trị, phương tiện kỹ thuật bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao.

Thực binh sơ tán một bộ phận Nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm phòng không.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 động viên lực lượng thực binh.

 

Được biết, trong đợt diễn tập này, Quảng Trị đã huy động hàng nghìn ngày công của lực lượng dân quân; cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; xây dựng, củng cố hàng trăm công sự các loại, hàng nghìn mét giao thông hào… Nhiều công sự, trận địa nằm trong khu vực canh tác, rừng trồng nhưng Nhân dân đã tự nguyện ủng hộ để các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ. Sự đồng lòng vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã góp phần vào thành công của cuộc diễn tập. Qua đó, giúp cho cán bộ và Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; tập trung xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lực lượng Công an diễu hành.

 

“Địch” đến là đánh

Tại khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, sau khi sơ tán Nhân dân ra khỏi vùng trọng điểm đánh phá, các lực lượng ở lại đã kiên cường bám trụ; tổ chức lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều lớp, dũng cảm đánh trả các đợt tiến công đường không của kẻ thù. Do phán đoán chính xác âm mưu, hành động của “địch” và có sự chuẩn bị sớm từ trước, dân quân, tự vệ thành phố Đông Hà với tinh thần chủ động, bình tĩnh, tự tin đã “vít cổ” nhiều máy bay của “địch”, làm cho kẻ thù hoang mang, khiếp sợ tháo chạy.

 

Thực binh ứng phó với thảm họa, cháy, nổ, sập đổ công trình và hóa chất độc.

 

Tại huyện Triệu Phong, được sự chi viện của không quân, pháo binh, “địch” triển khai đội hình cơ động đánh chiếm địa bàn. Lực lượng chiến đấu và phục vụ chiến đấu đã dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân, phát huy sở trường chiến tranh du kích, quyết tâm “Một tấc không đi, một ly không rời”, “Dân bám đất, Đảng bám dân, quân bám địch” kiên cường trụ bám, đánh trả quyết liệt. Thế trận làng xã chiến đấu được tạo ra. Lực lượng vũ trang đã nghi binh, vây ép, lừa “địch” vào các khu vực bố trí sẵn, chia cắt, tiêu diệt từng bộ phận, buộc chúng phải rút lui. Kết thúc trận đánh, chiến sĩ Trịnh Minh Hiếu, Dân quân thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang cho biết: “Nội dung chiến đấu bảo vệ làng, hàng năm chúng tôi đều được huấn luyện nên quá trình thực hành chiến đấu, tất cả các chiến sĩ đều thực hiện thuần thục và có sự phối hợp chặt chẽ, chi viện lẫn nhau”. Đặc biệt, nội dung “đánh địch” xâm nhập biên giới do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì diễn ra tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa đã chứng minh rõ nét sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, chỉ huy thống nhất giữa Bộ đội Biên phòng, Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân xã.

 

 

Thực binh bắn đạn thật.

 

Quyết tâm tiêu diệt “địch” bảo vệ quê hương được thể hiện rõ nét trong thực binh bắn đạn thật tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Các lực lượng vũ trang tỉnh cùng với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968), Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206... đã tổ chức thành nhiều tầng, nhiều lớp ngăn chặn “địch” tiến công. Trận chiến đấu gay cấn với nhiều tình huống giằng co giữa ta và “địch”. Gần 2 giờ đồng hồ quần thảo, giằng co, các hướng mũi tiến công của “địch” đều bị quân ta “bẻ gãy”, buộc chúng phải tháo chạy ra biển. Trận đánh kết thúc trong tiếng reo mừng, hân hoan vỗ tay của các đại biểu và những người tham quan diễn tập. Có thể nói rằng, đây là cuộc thực binh toàn diện, có nhiều điểm mới, lực lượng tham gia đông, với nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, sử dụng nhiều loại vũ khí trang bị, thuốc nổ, đạn dược; diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, song các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Niềm vui chiến thắng.

 

Thay cho lời kết

Kết thúc cuộc diễn tập, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu nhận xét: Cuộc diễn tập KVPT, PTDS tỉnh Quảng Trị năm 2023 có quy mô lớn, nhiều nội dung mới, với nhiều thành phần, lực lượng tham gia. Các nội dung thực binh sử dụng số lượng lớn vũ khí, trang bị, đạn dược, phương tiện kỹ thuật hiện đại, như xe Tăng - Thiết giáp, xe đặc chủng, thiết bị bay không người lái và diễn ra trên nhiều địa bàn, trong điều kiện thời tiết có mưa lớn kéo dài, song nhờ sự vào cuộc quyết liệt, chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, cuộc diễn tập KVPT, PTDS tỉnh Quảng Trị năm 2023 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thành công có được của diễn tập ngoài việc chỉ đạo quyết liệt của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo diễn tập và các cơ quan Quân khu; sự đồng lòng vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thì công tác chuẩn bị đóng vai trò quan trọng. Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết: “Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên các giai đoạn, nhiệm vụ trong diễn tập đều diễn ra tốt đẹp, bảo đảm đúng yêu cầu đề ra”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

 

Phát biểu Tổng kết diễn tập, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT, PTDS tỉnh Quảng Trị năm 2023 khẳng định: “Phát huy kết quả, tinh thần, khí thế của cuộc diễn tập KVPT, PTDS tỉnh lần này, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và thực hiện tốt hai nhiệm vụ Chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; nêu cao cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, hướng về cơ sở, chủ động nắm và dự báo tình hình một cách sát đúng, chủ động xử lý tình huống thật hiệu quả để đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Bài, ảnh: HUY CƯỜNG - CẢNH VINH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội