Chủ nhật, 12/05/2024 - 12:07
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng, chống “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"

 “Tự diễn biến” là quá trình diễn ra sự thay đổi ngay từ trong nội bộ, cả ở tổ chức và cá nhân, thay đổi theo chiều hướng xấu, tiêu cực. “Tự diễn biến” do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng cơ bản, quyết định nhất là nguyên nhân chủ quan trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng, như: Lập trường tư tưởng không vững vàng, thiếu bản lĩnh chính trị, hoang mang dao động trước những tác động của các yếu tố bên ngoài; mang nặng chủ nghĩa cá nhân, thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân... Còn “tự chuyển hóa” là giai đoạn kế tiếp của “tự diễn biến”, là quá trình diễn ra trong nội bộ cả phạm vi tổ chức lẫn cá nhân; là sự thay đổi về chất của tổ chức hoặc cá nhân, khiến cho tổ chức và cá nhân ấy không còn là chính mình, thậm chí chuyển về phía đối lập.

Bài 1: Nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

 

V.I. Lênin từng dạy: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta. Nếu chúng ta do sai lầm của bản thân mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ”. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có cùng nguồn gốc và cùng dẫn tới làm suy yếu, rối loạn và làm sụp đổ chế độ; đều xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan bên trong. Là hai quá trình khác nhau, nhưng lại gắn kết với nhau trong một quá trình vận động, biến đổi của các tổ chức và mỗi con người. Quá trình diễn ra “tự diễn biến” cũng là quá trình diễn ra “tự chuyển hóa” nhưng ở những giới hạn nhất định. Đến mức nào đó thì từ “tự diễn biến” chắc chắn sẽ dẫn đến “tự chuyển hóa” toàn bộ, lúc đó đất nước, tổ chức, con người sẽ thay đổi hoàn toàn về bản chất chính trị. Quá trình diễn ra “tự diễn biến” làm cho quá trình “tự chuyển hóa” nhanh hơn. Và ngược lại, mỗi bước “tự chuyển hóa” cũng thúc đẩy quá trình “tự diễn biến” mạnh mẽ thêm.

Hội nghị lần thứ XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

 

Từ Đại hội V, Đảng ta đã nhận định về tình trạng sa sút phẩm chất, giảm sút ý chí chiến đấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên: “Nhiều người từ sai lầm trong sinh hoạt, quan liêu hóa trong tác phong, đã đi đến chỗ bị biến chất trong lối sống, thoái hóa về chính trị”. Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp, làm cơ sở cho từng đảng viên, tổ chức Đảng soi vào đó để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, khắc phục, sửa chữa. Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" xác định: Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn” với mục tiêu “Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đảng ta đã chỉ rõ, nguyên nhân “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là do sự chống phá của các thế lực thù địch, nhưng căn bản nhất vẫn là do một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất; công tác tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân còn hạn chế dẫn đến một bộ phận Nhân dân dễ bị các thế lực thù địch kích động, lôi kéo, mua chuộc. Ví dụ như trước đây, vấn đề Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng. Mặc dù, sau khi lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dẫn, Chính phủ đã đề nghị lùi thời gian thông qua để tiếp tục bổ sung điều chỉnh cho phù hợp, những dư luận vẫn còn nhiều luồng ý kiến. Lợi dụng vấn đề này các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn để tung tin, kích động, tạo dự luận xấu và bất ổn. Đáng tiếc, một bộ phận Nhân dân bị dụ dỗ đã có các hành động xuống đường biểu tình, thậm chí quá khích đập phá, đốt trụ sở chính quyền, phương tiện, tấn công lực lượng của cơ quan chức năng…

Không chỉ có một bộ phận Nhân dân, thật đau lòng khi nhiều cán bộ, đảng viên cả đời phấn đấu nay lại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vì có nhiều vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng, nhiều biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một ví dụ điển hình... Như vậy, chúng ta dễ dàng nhận thấy cùng với tính khách quan là lực lượng thù địch chống phá, lôi kéo, kích động, thì còn lại chủ quan là do một số đảng viên, cán bộ và Nhân dân ta bản lĩnh chưa vững vàng, nhận thức chưa đầy đủ, hoặc quá trình rèn luyện bị tác động tiêu cực tích tụ dẫn đến mất sức chiến đấu, mất phương hướng. Đây là điều kiện thuận, là nguyên nhân cho “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và cũng là mục đích chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Các ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII vướng vòng lao lý.

 

Vì vậy, đấu tranh phòng, chống, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Muốn vậy, trước hết phải tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đảng viên, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân ta. Thường xuyên giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Nâng cao nhận thức, xác định rõ vị trí, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, là tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống. Trên cơ sở kết hợp chặt chế giữa “phòng” và “chống”. “xây” với “chống”, lấy “phòng” và “xây” làm chính, phát huy cao độ sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

NHÓM TÁC GIẢ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội