A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông qua bài giảng tập huấn, bồi dưỡng Cán bộ cấp phân đội tốt nghiệp ra trường năm 2022.

Nhằm thống nhất nội dung, phương pháp bài giảng và nâng cao chất lượng các nội dung của Lớp tập huấn Cán bộ cấp phân đội tốt nghiệp ra trường năm 2022 về Quân khu 4 nhận công tác; ngày 17/8/2022, Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức hội nghị thông qua bài giảng tập huấn, bồi dưỡng Cán bộ cấp phân đội tốt nghiệp ra trường năm 2022. Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủ trì buổi thông qua.

Quang cảnh buổi thông qua.
Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì buổi thông qua.
Các đại biểu dự buổi thông qua.

 

Tại buổi thông qua, các đồng chí trong Tổ giáo viên Lớp tập huấn, bồi dưỡng Cán bộ cấp phân đội tốt nghiệp ra trường năm 2022 về Quân khu 4 nhận công tác đã trình bày các Chuyên đề về: Một số nét chính về cơ cấu tổ chức, truyền thống tiêu biểu của LLVT Quân khu 4; Một số tình huống tư tưởng và phương pháp xử lý ban đầu tại đơn vị cơ sở; Phương pháp nắm, phân tích đánh giá, dự báo và giải quyết tình hình tư tưởng ở đơn vị cơ sở;

Đại tá Phan Quốc Hùng, Trưởng phòng KH-TH thông qua bài giảng.
Thượng tá Phạm Xuân Hà, Phó Trưởng phòng Tuyên huấn thông qua bài giảng.

 

Thượng tá Đặng Quyết Thắng, Phó trưởng Phòng Cán bộ thông qua bài giảng.
Các đại biểu dự buổi thông qua bài giảng.
Đại tá Đào Anh Tuấn, Ủy viên Chuyên trách UBKT Đảng ủy Quân khu thông qua bài giảng.
Trung tá Phan Trọng Cường, Phó trưởng Phòng Bảo vệ an ninh thông qua bài giảng

 

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu theo dõi nội dung thông qua.

 

 Một số nội dung công tác Cán bộ trong LLVT Quân khu; Những vấn đề cơ bản về kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, trách nhiệm của cán bộ, sỹ quan trẻ trong giáo dục, rèn luyện chấp hành kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chấp hành các quy định trong tham gia mạng xã hội của quân nhân; Phương pháp tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên, diễn đàn, tọa đàm, sinh nhật ở đơn vị cơ sở; Thông tin một số nội dung về chấp hành pháp luật, kỷ luật, an toàn Quân đội trong thời gian qua. Đặc thù, yêu cầu nhiệm vụ của LLVT; những tác động chung, phương pháp phòng, chống, bài học kinh nghiệm.

Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác quần chúng thông qua bài giảng.
Thượng tá Trương Như Huy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát QSQK thông qua bài giảng.

 

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kết luận buổi thông qua.

 

Kết luận nôi dung buổi thông qua, Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu biểu dương các đồng chí trong Tổ giáo viên lớp tập huấn đã tập trung nghiên cứu, chuẩn bị nội dung bài giảng có chất lượng, phương pháp thể hiện bài giảng mạch lạc, mô phạm. Để nội dung bài giảng cho tập huấn thời gian tới đảm bảo chất lượng tốt hơn, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu các đồng chí giáo viên được phân công nội dung đảm nhiệm cần tiếp tục rà soát, bổ sung nội dung bài giảng tinh, gọn, chất lượng theo hướng lấy thực tiễn cơ sở làm tiêu chí trọng để bồi dưỡng, truyền thụ cho cán bộ. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, thục luyện thuần thục bài giảng để truyền thụ, bồi dưỡng cho cán bộ cấp phân đội tốt nghiệp ra trường dễ hiểu, dễ tiếp thu, làm cơ sở để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác sau này.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn, bồi dưỡng Cán bộ cấp phân đội tốt nghiệp ra trường năm 2022 về Quân khu 4 nhận công tác sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến 28/8/2022; lớp học sẽ có trên 300 cán bộ tốt nghiệp mới ra trường tham gia.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội