A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4

Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2022, với tinh thần “Xung kích - Sáng tạo - Đoàn kết - Quyết thắng”, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 - 2027) đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự là ngày hội lớn, là diễn đàn chính trị, nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu.

Những ngày trung tuần tháng Tám, trên các ngả đường, góc phố thành Vinh rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ... Sắc trời và lòng người như hòa quện vào nhau tô điểm cho Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X thêm rực rỡ, tươi vui. Trên khuôn mặt rạng ngời cùng những ánh mắt lấp lánh niềm vui, niềm tự hào của những cán bộ, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương trong Phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, giai đoạn 2017 - 2022”, Phong trào thi đua “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, giai đoạn 2017 - 2022 và 200 đại biểu đại diện cho hơn 12 nghìn đoàn viên thanh niên Lực lượng vũ trang Quân khu 4 hội tụ về đây, tỏa sáng lung linh nơi thành phố Đỏ - Quê hương Bác Hồ kính yêu.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Quân khu 4.

 

Trước khi diễn ra Đại hội, chúng tôi được hòa mình vào chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ. Nổi bật là Hội thi vẽ tranh tuyên truyền chào mừng Đại hội do Cục Chính trị Quân khu tổ chức. 30 tác phẩm của 24 đơn vị trong toàn Quân khu được lựa chọn từ Hội thi cấp cơ sở đã thể hiện ý tưởng độc đáo, bố cục cân đối, sáng tạo trong sử dụng chất liệu, phối màu; đa dạng về nội dung, hình thức thể hiện, giàu tính nghệ thuật, phản ánh sinh động những việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu trong xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, nhất là phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch Covid-19.

 
Hội thi sáng tác tranh tuyên truyền chào mừng Đại hội.

 

Có mặt tại Hội thi, đoàn viên Vi Thị Hằng, Trí thức trẻ tình nguyện, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 xúc động nói: “Được xem những bức tranh do chính cán bộ, đoàn viên thanh niên vẽ tôi thật sự ấn tượng và cảm phục tài năng của các anh. Qua đây giúp tôi cảm nhận rõ hơn về những việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để góp một phần công sức nhỏ bé của mình xây dựng đơn vị, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”.

Trước giờ diễn ra phiên trù bị, để bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc công lao, sự hy sinh to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ và Nhà tưởng niệm liệt sĩ tại Bảo tàng Quân khu 4.

Một tiết mục văn nghệ trong đêm Dạ hội thanh niên.

 

Đúng 19 giờ 30 phút, ngày 15/8 trên sân Hội trường A Quân khu, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, đại diện các đơn vị kết nghĩa và Nhân dân trên địa bàn đã có mặt tham gia đêm Dạ hội thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 Khát vọng - Bản lĩnh - Quyết thắng”. Tại đêm Dạ hội, các đại biểu được xem phóng sự “Tuổi trẻ Quân khu 4 thi đua cống hiến, lập công” do Báo - Truyền hình Quân khu 4 thực hiện, phản ánh rõ nét những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu trong 5 năm qua và thưởng thức chương trình nghệ thuật với các tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu, tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu và các đơn vị kết nghĩa biểu diễn.

 
 
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Đại hội.

 

Phát biểu khai mạc đêm Dạ hội, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh: Chương trình Dạ hội thanh niên mang đến thông điệp của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu về niềm tin “Khát vọng, bản lĩnh và quyết thắng”. Thông qua chương trình để mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của thanh niên Quân đội và Quân khu 4; giáo dục nâng cao nhận thức, niềm vinh dự, tự hào, xây dựng động cơ phấn đấu cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, tiếp tục phát huy truyền thống, tiếp bước cha anh, xung kích, sáng tạo, tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, cống hiến tài năng, trí tuệ, lòng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”.

Cũng tại đêm Dạ hội, 29 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, giai đoạn 2017 - 2022” và Phong trào thi đua “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, giai đoạn 2017 - 2022 đã được tuyên dương, trao thưởng.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Hội trường A Quân khu - nơi diễn ra Đại hội được trang hoàng lộng lẫy. Hàng chục bức tranh đủ màu sắc rực rỡ cùng những hình ảnh hoạt động và 4 gian trưng bày trước sân Hội trường với hàng trăm mô hình, học cụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các sản phẩm tăng gia sản xuất... Tất cả đều thể hiện rõ tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, hành động dũng cảm với tinh thần “Phía trước là Nhân dân” của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh... 5 năm qua.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ X là Đại hội của tinh thần “Xung kích - Sáng tạo - Đoàn kết - Quyết thắng”, thể hiện bản lĩnh chính trị, tiềm năng, sức sáng tạo và ý chí quyết tâm, khát vọng mãnh liệt của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu, được đem tài năng, sức trẻ cống hiến, xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

 

Đến dự, phát biểu động viên tuổi trẻ, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khẳng định: “Hoạt động phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ đã tạo một bước chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Khẳng định vai trò của thanh niên Lực lượng vũ trang Quân khu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ các phong trào của thanh niên đã xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình, điển hình của các tập thể và cá nhân. Đặc biệt là tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, anh dũng, hy sinh quên mình trong chống bão, lũ để cứu giúp Nhân dân. Đây chính là những Ngôi sao quyết thắng”, biểu tượng sinh động về ý thức trách nhiệm, lửa nhiệt huyết, sự phấn đấu bền bỉ vượt khó vươn lên, đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn và tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu trong thời kỳ mới.

Đại úy Nguyễn Sỹ Tuân, Chính trị viên Phó, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 97, Bộ Tham mưu Quân khu chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được tham dự Đại hội lần này. Tôi thấy hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân khu luôn được đổi mới về nội dung, hình thức, với nhiều hoạt động sôi nổi, có hiệu quả thiết thực. Đây là dịp để tuổi trẻ các đơn vị nhìn lại kết quả hoạt động trong những năm qua và tìm ra những cách làm mới để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng đổi mới, phát triển đi lên”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Trò chuyện với chúng tôi, chàng trai trẻ người dân tộc Mông - Vừ Bá Xìa, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), anh hiện là học viên Lớp đào tạo cán bộ quân sự cơ sở, Trường Quân sự Quân khu cho biết: “Mình rất vui và tự hào khi được về thành phố Vinh dự Đại hội Đoàn. Không khí Đại hội rất sôi nổi, rộn ràng, đúng với tinh thần ngày hội của tuổi trẻ. Được tham gia đầy đủ các chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội, mình học hỏi được rất nhiều và thấy rõ trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ của người học viên cũng như sau này về địa phương công tác”.

200 cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 12 nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Lực lượng vũ trang Quân khu về dự Đại hội. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập trung trí tuệ, nhiều đại biểu đã phát biểu ý kiến, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn chỉ ra những ưu, khuyết điểm, hiến kế, đề xuất những cách làm hay để công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân khu ngày càng phát triển. Binh nhất Nguyễn Hà Oanh, Đoàn viên Đoàn Cơ sở Lữ đoàn Công binh 414 chia sẻ: “Lần đầu tiên em vinh dự được đại diện cho tuổi trẻ Lữ đoàn Công binh 414 tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu, đây là trọng trách lớn, là niềm tự hào, em hứa sẽ đem hết tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ để ra sức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Biểu quyết các quyết nghị tại Đại hội.

 

Thành công của Đại hội đại biểu Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Lực lượng vũ trang Quân khu; cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đoàn viên thanh niên không ngừng nỗ lực phấn đấu, vươn lên, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành thắng lợi trọng trách vẻ vang làm “rường cột nước nhà”, chủ nhân tương lai của đất nước theo đúng niềm tin và sự kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Trong thư Đại hội gửi cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên Lực lượng vũ trang Quân khu đã viết: “Để xứng đáng là lớp thanh niên kế tục truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu 4, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Lực lượng vũ trang Quân khu hãy nêu cao tinh thần “Xung kích - Sáng tạo - Đoàn kết - Quyết thắng”, luôn “Bồi đắp lòng trung hiếu - Tinh thần luôn tiên phong - Nuôi khát vọng cống hiến” quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị Quân khu tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

 

Tin tưởng sau thành công của Đại hội, các đại biểu là những hạt nhân của công tác đoàn sẽ mang tinh thần nhiệt huyết, lòng quyết tâm của tuổi trẻ lan tỏa đến từng đoàn viên thanh niên, tổ chức đoàn trong toàn Quân khu. Đồng thời, đây cũng là những nhân tố sẽ tập hợp lực lượng đoàn viên thanh niên ở các cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp mà Đại hội đề ra; phát huy truyền thống quê hương anh hùng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, thi đua “Xung kích - Sáng tạo - Đoàn kết - Quyết thắng”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài, ảnh: HUY CƯỜNG - HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội