A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới.

Sáng ngày 27/2/2024, ngày đầu tiên chiến sỹ mới nhập ngũ vào môi trường quân ngũ, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 tại Tiểu đoàn 4, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 và Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu; chỉ huy Phòng Quân lực, Bộ Tham mưu; Phòng Doanh trại, Cục Hận cần Quân khu tham gia Đoàn công tác. Đại tá Lê Chiến Thắng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968; Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Chính ủy Sư đoàn; Đại tá Hoàng Xuân Đông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác Quân khu.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu thăm hỏi chiến sỹ mới Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 19.

 

Năm 2024, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 được giao nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới đến từ 12 huyện, thị xã thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới đến từ 5 huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Bình.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu động viên chiến sỹ mới Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19.

 

Ngày 26/2, cùng với các đơn vị trong toàn Quân khu, các đơn vị thuộc Trung đoàn 19 và Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996 đã hoàn thành việc tiếp nhận chiến sĩ mới đến từ các địa phương bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn, đúng quy định. Ngay sau khi chiến sỹ mới vào đơn vị, chỉ huy các cấp đã quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng…vv.  Hiện nay, 100% chiến sĩ mới có sức khỏe tốt, an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, đặc biệt nhiều chiến sĩ mới đã làm quen, bắt nhịp tốt với môi trường quân ngũ, thực hiện tốt lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô, chào hỏi.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu thăm hỏi, động viên chiến sỹ mới Trung đoàn 19.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu xem cẩm nang Chiến sỹ mới của Sư đoàn 968.

 

     Thăm, động viên chiến sĩ mới thuộc Trung đoàn 19 và Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu đã ân cần thăm hỏi về  tình hình sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn cũng như tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các đồng chí chiến sĩ mới. Đồng chí Tư lệnh cũng đã giành thời gian trao đổi nói, chuyện về lịch sử truyền thống về Quân đội, Quân khu và đơn vị qua các thời kỳ;  đồng thời, động viên chiến sĩ mới các đơn vị luôn phát huy tốt truyền thống quê hương cách mạng của vùng đất Quân khu 4 anh hùng, nhanh chóng làm quen, hòa nhịp với môi trường mới, đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội và cùng nhau thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới sắp tới.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu động viên chiến sỹ mới Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19.

 

Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện chiến sỹ mới nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ, luôn xem chiến sỹ mới như người em trong gia đình, taọ bầu không khí đoàn kết, gắn bó, dân chủ; tổ chức tốt các hoạt động thi đua thân thiện để chiến sỹ mới sớm bắt nhịp xem “Đơn vị là nhà, đồng chí, đồng đội đều là anh em” từ đó giúp chiến sĩ mới thêm an tâm tư tưởng, yêu mến, gắn bó đơn vị ngay từ ngày đầu, sẵn sàng tâm thế bước vào mùa huấn luyện mới 2024 đạt kết quả cao.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu thăm, động viên chiến sỹ mới 
Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.

 

Cùng ngày, đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và Đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ thi công san lâp mặt bằng dự án doanh trại Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu (Cơ sở 2) tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu kiểm tra tiến độ san lấp mặt bằng
dự án Bệnh viên Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu (Giai đoạn 2)

 

Dự án Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu (Cơ sở 2) được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt đầu tư xây dựng ngày 01/9/2023. Tổng diện tích bệnh viện gần 95.000m2; Bệnh viện có 250 giường bệnh; với 10 hạng mục xây dựng, tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng. Hiện nay, đơn vị thi công đang tiến hành san lập mặt bằng để đảm bảo cho Ban Quản lý dự án Quân khu tiến hành các giai đoạn tiếp theo của công trình.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm việc với đơn vị san lấp mặt bằng
dự án Bệnh viên Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu (Giai đoạn 2)

 

Dự kiến Bệnh viện sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026 nhằm đáp ứng tốt cho công tác thu dung, điều trị, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho quân và dân “Quân dân y kết hợp”, ứng phó các tình huống đột xuất, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn 3 tỉnh phía Nam Quân khu và bạn Lào.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội