A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn phòng không 283: Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông

Sáng ngày 26/8, Lữ đoàn phòng không 283 Quân khu 4 đã tổ chức sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015 – 2019.

 

 

Đại tá Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 4  phát biểu chỉ đạo hội nghị

         

          5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của trên về thực hiện Cuộc vận động và cụ thể hóa vào tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động 50 của Lữ đoàn đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nổi bật là các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm túc chế độ bảo quản thường xuyên đối với 100% vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có; hệ thống nhà kho được củng cố duy trì theo tiêu chuẩn 5 nội dung quản lý quy định; tăng cường phối hợp sửa chữa tại đơn vị đã tiết kiệm 700 giờ lao động và gần 1700 lít xăng, dầu; 50 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả, trong đó có 20 sáng kiến đạt giải thưởng Nguyễn Viết Xuân của Quân khu và giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo quân đội; Lữ đoàn đã bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xẩy ra các vụ tai nạn giao thông, là 1 trong 3 đơn vị đơn vị dẫn đầu về an toàn giao thông của Quân khu. 

Lữ đoàn phòng không 283 khen thưởng cho 2 tập thể....

 

Kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và đột xuất, góp phần nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

...và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50.

 

          Tại hội nghị, đã có 2 tập thể là Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn 1, Đại đội 9 thuộc Tiểu đoàn 3 cùng 5 cá nhân trong Lữ đoàn đã được Lữ đoàn khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015 – 2019.

Lữ đoàn phòng không 283 khen thướng cho các cá nhân đạt giải trong hội thi lái xe an toàn, nhân viên quân khí giỏi giai đoạn 2015 – 2019. Ảnh: Văn Nhật (Lữ đoàn 283)

 

Trước đó, Lữ đoàn đã tổ chức hội thi lái xe an toàn, nhân viên quân khí giỏi giai đoạn 2015 – 2019 và đã trao giải nhất nội dung lái xe an toàn cho Trung úy chuyên nghiệp Thiều Xuân Thắng – Lái xe Tiểu đoàn 3; giải nhất nội dung nhân viên quân khí giỏi cho Đại úy chuyên nghiệp Phan Văn Thể - Nhân viên quân khí Tiểu đoàn 4./.

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội