Thứ bảy, 11/05/2024 - 09:31
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Huy động hơn 9.100 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn

Ngày 15/7/2020, Đoàn công tác Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do đồng chí Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai & tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn Quân khu 4. Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và thủ trưởng các cơ quan làm việc với đoàn tại Bộ Tư lệnh Quân khu.

Quang cảnh buổi làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu.

Tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình báo cáo kết quả công tác cứu hộ, cứu nạn của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, địa bàn Quân khu 4 đã xảy ra 100 vụ liên quan công tác cứu hộ cứu nạn (trong đó có 3 vụ tai nạn đường biển, 3 vụ đuối nước, 1 vụ tràn dầu; 3 vụ lật thuyền; 52 vụ cháy rừng, 20 vụ cháy nổ, 17 đợt lốc xoáy và 1 đợt mưa lụt. Hậu quả, làm chết 19 người, bị thương 20 người; về vật chất ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Đồng chí Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai & tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Quân khu đã huy động 9.111 cán bộ, chiến sĩ (trong đó, bộ đội thường trực là 3.123 đồng chí; dân quân tự vệ 5.988 đồng chí) và 81 phương tiện các loại, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cháy rừng. Nổi bật là giúp Nhân dân 3 huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế thu hoạch 123,8 héc ta lúa Đông Xuân bị ngập lụt; tham gia chữa cháy 38 vụ/ 241 héc ta rừng trong đợt nắng nóng từ ngày 26/6 đến 10/7/2020, góp phần quan trọng giảm thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, Nhân dân cũng như của Lực lượng vũ trang Quân khu.

Đoàn công tác Cục Cứu hộ - Cứu nạn và Quân khu kiểm tra luyện tập phương án chữa cháy giàn cấp phát xăng dầu tại Kho KX3, Cục Hậu cần.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình đề xuất Cục Cứu hộ - Cứu nạn nghiên cứu tham mưu cho Bộ Quốc phòng tăng thêm biên chế cán bộ cứu hộ, cứu nạn ở cấp Quân khu; cấp kinh phí để Quân khu xây dựng nhà kho bảo quản trang bị, phương tiện. Đề xuất Cục Cứu hộ - Cứu nạn cấp trang bị như nhà bạt, máy thổi gió, cưa xích cầm tay, máy cắt thực bì, máy đẩy các loại, máy phát điện, máy bơm... để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trong các tình huống và đề nghị có nguồn kinh phí phục vụ công tác bảo quản, bảo dưỡng các trang bị, phương tiện bảo đảm cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Doãn Thái Đức đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn của Quân khu 4 trong thời gian qua. Đồng chí Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn cũng lưu ý, thời gian tới, dự báo tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, Quân khu cần dự báo sát các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, đồng thời chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó hiệu quả, hạn chế thấp nhất những thiệt hại...

Sau khi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu, đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy của Kho KX3 (Cục Hậu cần Quân khu); kiểm tra thực tế các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình).

Đoàn công tác động viên cán bộ, nhân viên Kho KX3 hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra báo động chữa cháy giàn cấp phát xăng dầu.

 

Tại Kho KX3, đoàn đã báo động đơn vị xử lý tình huống cháy giàn cấp phát xăng dầu và kiểm tra thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy của Kho. Kết thúc kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, biểu dương tính chủ động, sáng tạo, khả năng ứng phó, xử trí kịp thời các tình huống của Kho KX3. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Kho tiếp tục quán triệt, duy trì thực hiện nghiêm các chế độ quy định; luôn đề cao cảnh giác, tổ chức luyện tập thành thục các phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối con người và cũng như hệ thống kho tàng, nhất là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng hiện nay.

Đoàn công tác Cục Cứu hộ - Cứu nạn và Quân khu khảo sát thực tế vụ cháy rừng vừa xảy ra tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

 

Đoàn công tác làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Sơn.

Tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đoàn công tác Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã cùng với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cơ quan Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Hương Sơn và Ban Chỉ huy Quân sự, Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đi kiểm tra thực tế vụ cháy rừng tại khu vực núi Mồng Gà và làm việc với Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn để tìm hiểu kinh nghiệm thực tế trong công tác phòng, chống cháy rừng; việc phát huy hiệu quả các phương tiện, trang bị chữa cháy rừng được biên chế và giải đáp một số đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn trong công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến kiếm tra thực tế tại điểm cháy rừng vừa xảy ra trên địa bàn xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội