A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Kho KX5, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 (22/9/1965 - 22/9/2020)

Phát huy truyền thống, linh hoạt, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao

Ngày 22/9/1965, tại xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Kho KX5 (Cục Kỹ thuật Quân khu 4) được thành lập trên cơ sở Phân kho Vật tư, xe - máy thuộc Kho K42. Kế thừa và phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, nhân viên Kho KX5 luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một góc doanh trại Kho KX5, Cục Kỹ thuật Quân khu 4.

Những ngày đầu thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn, quân số mỏng, cơ sở vật chất, kho tàng tạm bợ... Song, cấp ủy, chỉ huy Kho đã lãnh đạo, chỉ đạo vừa ổn định tổ chức biên chế, vừa tập trung đầu tư cải tạo, xây dựng hệ thống kho tàng, cơ sở vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, cấp phát trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ chiến đấu của các đơn vị trong Quân khu. Dù trong mưa bom bão đạn, với tinh thần “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, cán bộ, chiến sĩ Kho KX5 đã kiên cường “bám hàng, bám kho, bám trận địa”, “còn người còn kho, còn cấp phát”, “địch đánh ngày, ta đi đêm”, “tăng chuyến, tăng hàng”... bằng nhiều phương thức linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức tiếp nhận, cấp phát, vận chuyển hàng hóa; những người lính Kho đã đổi bằng mồ hôi, xương máu để cấp phát đầy đủ, chính xác, an toàn vật tư, trang thiết bị, kịp thời “nuôi sống” những đoàn xe ngày đêm ra chiến trường... Những chiến công thầm lặng của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho KX5 đã góp một phần vào giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc...

Cán bộ, nhân viên Kho KX5 chung sức xây dựng nông thôn mới.

Sau đại thắng mùa Xuân 1975, theo yêu cầu nhiệm vụ mới, đơn vị bắt tay vào vừa thu gom, dồn dịch, phân chọn, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vật tư khí tài xe máy đưa về kho bảo quản dự trữ và cấp phát cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Súng đạn, xăng xe là mồ hôi, nước mắt, xương máu của Nhân dân, các chú phải chăm sóc, giữ gìn tốt, an toàn, lâu dài...”, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã tập trung đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, đạt hiệu quả với phương châm “Công nghệ, chính quy, an toàn, chất lượng, hiệu quả”. Các phân kho luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn kỹ thuật, nắm chắc số, chất lượng, tổ chức tiếp nhận, thu gom, dồn dịch, phân chọn, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất bảo đảm nhanh chóng, chính xác, an toàn, thuận lợi. Hệ thống trang thiết bị, vật tư, xe máy được cập nhận dữ liệu bằng công nghệ thông tin, nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, quản lý, cấp phát.

Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng vật tư, trang bị trong Kho.

Khâu đột phá được Đảng ủy, chỉ huy Kho đặc biệt quan tâm đó là việc bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã tập trung làm tốt công tác “tự đào tạo, tự bồi dưỡng” thông qua thực tiễn công tác chuyên môn kỹ thuật và hội thi hội thao gắn với phát huy ý thức tự học tự rèn của mỗi cán bộ, nhân viên. Nhờ vậy, đến nay đội ngũ cán bộ, nhân viên của đơn vị không chỉ giỏi một nghề mà còn biết nhiều nghề. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được quan tâm đúng mức, coi đây là giải pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ, nhân viên luôn phát huy trai trò sáng tạo, nghiên cứu tìm tòi ý tưởng, sáng kiến có giá trị, ứng dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tiết kiệm ngân sách, nhân lực, thời gian.

55 năm qua, dù trong khói lửa chiến tranh hay trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Kho KX5 đã không tiếc máu xương, công sức, lập nên những chiến công thầm lặng, xây dựng nên truyền thống “Trung thành vô hạn, kiên cường bám trụ, linh hoạt, sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ”. Kho vinh dự được Thủ tướng Chính phủ hai lần tặng bằng khen, nhiều năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc.

Các đồng chí dự Đại hội Đảng bộ Kho KX5 nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh lưu niệm với Đảng ủy Kho KX5.

Trong những năm tới, yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, trong khi đó đơn vị quản lý nhiều chủng loại vật tư, trang bị kỹ thuật, có loại vật tư đã lâu năm, tính đồng bộ không cao; khí hậu thời tiết diễn biến khó lường... Từ thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho xác định tập trung tăng cường công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vật tư trang thiết bị kỹ thuật, chống hư hỏng, xuống cấp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện có chiều sâu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và và các phong trào thi đua. Coi trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các phân kho, bộ phận chính quy, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng. Mỗi cán bộ, nhân viên phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho KX5 hôm nay sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá NGUYỄN HUY TĂNG

Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho KX5,

Cục Kỹ thuật Quân khu 4


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội