A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tết của “lính thợ”

Những ngày cuối năm Canh Tý 2020, đến Xưởng 467 (Cục kỹ thuật Quân khu 4) chúng tôi cảm nhận rõ khí thế sôi nổi của đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Khí thế thi đua ấy thể hiện rõ trong từng hành động, việc làm cụ thể của cán bộ, nhân viên, người lao động nơi đây.

Một công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở Xưởng 467.

 

Khuôn viên đơn vị những ngày giáp Tết tưởng như một công viên thu nhỏ, bởi sự trang hoàng lộng lẫy cờ, hoa, cây cảnh... Phía trước khu kỹ thuật là “ngọn đồi” nghệ thuật, với nhiều cây cảnh, bồn hoa đang đua nhau khoe sắc, đâm chồi, nảy lộc. Thiếu tá Lê Thanh Toàn, Chính trị viên Xưởng cho biết: “Để bộ đội được vui Xuân, đón Tết đầm ấm như ở gia đình, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ cho anh em; tổ chức củng cố cảnh quan môi trường, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị vật chất tổ chức vui chơi, giải trí trong dịp tết với nhiều hoạt động hấp dẫn. Khuôn viên trong doanh trại đều được đơn vị quét dọn, vôi ve sạch đẹp, trang trí băng rôn, khẩu hiệu, đèn nháy, đèn lồng... tạo cho bộ đội cảm giác đón Tết ở đơn vị như ở nhà. Đặc biệt, cùng với việc tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết, đơn vị cũng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định...”.

Khuôn viên đơn vị được trang trí sẵn sàng đón Tết.

 

Việc trang trí, củng cố doanh trại được các cán bộ, chiến sĩ Xưởng 467 thực hiện rất sớm. Đặc biệt, trong những ngày này, các vất chất phục vụ trò chơi dân gian như ném còn, đập niêu đất, kéo co, ném bóng vào chậu, thi hát karaoke... đã được bố trí sẵn sàng. Công tác chuẩn bị Hội thi gói bánh chưng cũng được các đơn vị trong Xưởng chuẩn bị đầy đủ. Tất cả đã tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm, cán bộ, chiến sĩ đều náo nức, hồi hộp chờ ngày “khai cuộc”. Cùng với đó, Xưởng đã tổ chức phát động thi đua đột kích “Mừng Ðảng, mừng xuân, mừng đất nước”, xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị... Thiếu úy Nguyễn Nhân Đức, Trợ lý kỹ thuật chia sẻ: “Lần đầu được đón Tết ở đơn vị tôi thấy khí thế rất sôi động. Tôi mong ngày Tết đến sớm để được thưởng thức hương vị ngày Tết của lính”.

Xưởng 467 trao quà tặng các cháu học sinh nghèo ở Trường phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Thông Thụ.

 

Được biết, thời gian qua, cùng với việc tổ chức các hoạt động chuẩn bị đón Tết, công tác lao động sản xuất, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Xưởng quan tâm thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, với tinh thần san sẻ yêu thương để các hộ nghèo có Tết và thực hiện Chương trình “Tết ấm biên cương”, Xưởng đã trao gần 400 suất quà trị giá hơn 50 triệu đồng tặng các hộ nghèo và học sinh nghèo trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Những món quà tuy nhỏ nhưng đó là nguồn động viên rất lớn đối với các hộ nghèo nơi biên cương của Tổ quốc.

Một mùa Xuân mới đang về, trong không khí rạo rực chuẩn bị đón Tết, những người lính thợ Xưởng 467 cùng nêu cao quyết tâm “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho Lực lượng vũ trang Quân khu 4 và phòng, chống dịch Covid-19 không để xâm nhập vào đơn vị.

Bài, ảnh: THẾ CÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội