A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm được 6 hài cốt liệt sỹ trên đất bạn Lào.

Sáng nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018, tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

   Tại đây, Đoàn công tác đã kiểm tra cán bộ, nhân viên đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang thực hành tìm kiếm mộ liệt sĩ tại bản Bắc, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn và kiểm tra hồ sơ quy tập, hệ thống sổ sách đăng ký, công tác đảm bảo vật chất, hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của đơn vị.

Đoàn công tác kiểm tra đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang tìm kiếm tại 
bản Bắc, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

     

Nhân viên đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm hài cốt Liệt sỹ tại bản Bắc, huyện Viêng Xay.

Qua kiểm tra cho thấy, thực hiện kế hoạch tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2018 - 2019 đến nay, đội quy tập của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ trên địa bàn 4 huyện (Hủa Mường, Sầm Nưa, Xiềng Khọ và huyện Viêng Xay), đơn vị đã tổ chức, bố trí lực lượng khoa học trên các mũi các hướng, tìm kiếm và cất bốc được 6 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 bộ hài cốt liệt sỹ tìm kiếm được tại bản Huội Mạ và bản Noọng  Khạng, huyện Sầm Nưa; 2 hài cốt liệt sỹ tìm kiếm được tại bản Nậm Nát và bản Hom Thoong huyện Hủa Mường. 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 QK4 (người thứ 3 nhìn bên trái sang)
động viên đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tại bản Bắc, huyện Viêng Xay.
Bà con nhân dân bản Bắc, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn động viên đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa
đang tìm kiếm hài cốt Liệt sĩ trên địa bàn.

    Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 đã biểu dương cán bộ, nhân viên đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, đã khắc phục khó khăn về điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ ngày càng khó khăn, đơn vị đã làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, khắc phục hậu quả lũ lụt; tích cực, chủ động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội, công an Lào, các cựu chiến binh đã từng chiến đấu trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con các bộ tộc Lào  cung cấp thông tin các phần mộ liệt sĩ để khảo sát, cất bốc và quy tập hồi hương về nước. Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 lưu ý, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa cần bố trí lực lượng khảo sát thông tin về mộ liệt sỹ và lực lượng trực tiếp đào bới một cách phù hợp, khoa học; tích cực khảo sát để tăng số lượng thông tin về các phần mộ liệt sỹ; tổ chức các nội dung học tập, sinh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện công tác của đơn vị; chú ý công tác an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho bộ đội, khắc phục khó khăn, tăng cường hơn nữa khảo sát, khai thác thông tin về các phần mộ sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

                                                                                        Tin, ảnh: Hồ Việt

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội