A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thầm lặng góp thành công

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông của cử tri cả nước nói chung, cử tri lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng. Đúng như lời Chủ tich Quốc hội Vương Đinh Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã gọi lần bầu cử này là “Cuộc bầu cử rất đặc biệt”. Bởi đây là lần đầu tiên chúng ta tiến hành một cuộc bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất, ở mức độ nguy hiểm nhất. Nhưng với sự vào cuộc của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có sự đóng góp thầm lặng của nhiều cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 "Cuộc bầu cử rất đặc biệt" đã thành công tốt đẹp.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh.

Những ngày chuẩn bị diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021, chúng tôi đến Lữ đoàn Thông tin 80, các phân đội trong toàn Lữ đoàn như chuẩn bị bước vào “trận chiến”. Ở Tiểu đoàn 1, hầu như tất cả cán bộ, nhân viên đều bắt tay vào nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển công văn, tài liệu... phục vụ công tác chỉ đạo và nhiệm vụ bầu cử. Ở Tiểu đoàn 2, mặc cho thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng cán bộ, nhân viên đơn vị vẫn miệt mài luyện tập các phương án bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Nhiều tình huống đặt ra, sát với tình hình thực tế nhưng cán bộ, nhân viên đơn vị vẫn nhanh chóng xử lý bảo đảm thông tin liên lạc luôn thông suốt.

Trò chuyện với các đồng chí chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 80, chúng tôi được biết, để bảo đảm thông tin thông suốt, góp phần thành công cuộc bầu cử, Lữ đoàn đã tiến hành khảo sát các vị trí bảo đảm; xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị về lực lượng và trang bị, khí tài; duy trì trực 100% quân số; thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu sát tình huống. Cùng với đó, làm tốt công tác giáo dục, quán triệt bảo đảm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đều nắm và hiểu rõ nhiệm vụ, nỗ lực vượt khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cho nhiệm vụ bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80 sẵn sàng bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Thực sự nếu không tìm hiểu, không chứng kiến những công việc vốn thầm lặng của các anh, các chị Lữ đoàn Thông tin 80 thì chúng ta khó có thể hiểu hết những khó khăn vất vả và đóng góp vào thành công cuộc bầu cử của lực lượng thông tin liên lạc. Đúng như lời, Thiếu tá Trần Ngọc, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1: "Bảo đảm thông tin liên lạc cho Quân khu bầu cử trong điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất là việc chuyển công văn, tài liệu, báo cáo... phục vụ chỉ đạo bầu cử đi qua và đến vùng dịch; có nhiều công văn hẹn giờ, công văn hỏa tốc cần chuyển ngay cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện trong thời gian rất gấp. Phương tiện di chuyển đều phải tự túc, nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 luôn thường trực; do đó đặt ra yêu cầu cao phải vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Những chuyến công tác đi qua và đến vùng dịch, bộ đội đều chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế khi trở về đơn vị; phương tiện được khử trùng trước và sau khi đi công tác về để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19".

Được biết, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện lực lượng hoạt động phân tán với nhiều đài, trạm lẻ đứng chân trên địa bàn 6 tỉnh miền Trung. Nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau bầu cử, Lữ đoàn đã điều động nhân viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm công tác tăng cường cho các đài, trạm. Cùng với đó, cán bộ các cấp thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các kíp trực, các bộ phận nhỏ, lẻ, công tác chấp hành nghiêm quy định trực SSCĐ và phòng, chống dịch Covid-19. Để tránh hiện tượng lọt canh, lọt tín hiệu giai đoạn bầu cử, các đài, trạm đã tăng cường nhân viên trực vô tuyến điện, bảo đảm mỗi phiên đều có 2 người nghe để thu các thông báo của trên, nhận lệnh và thông báo cho các cơ quan, đơn vị kịp thời, chính xác, bảo đảm bí mật, an toàn.

Bệnh viện Quân y 4 tổ chức hòm phiếu lưu động cho cử tri là bệnh nhân nặng bỏ phiếu bầu cử.

Thầm lặng góp thành công, cuộc bầu cử trong lực lượng vũ trang Quân khu lần này còn có sự đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, yêu cầu đặt ra đối với cuộc bầu cử là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong bối cảnh các khu vực bỏ phiếu đều tập trung một lượng lớn công dân. Do vậy, để bảo đảm an toàn đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, tất cả các khu vực bỏ phiểu đều được phun hóa chất sát khuẩn, đội ngũ y, bác sĩ luôn thường trực đo thân nhiệt, hướng dẫn cử tri khai báo y tế…

Đo thân nhiệt cử tri trước khi bỏ phiếu ở Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh.

Ở Bệnh viện Quân y 4, cùng với việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân còn tổ chức Khu vực bỏ phiếu số 10 của xã Hưng Lộc, thành phố Vinh và bảo  đảm công tác y tế cho lực lượng vũ trang Quân khu. Ngay trong sáng ngày 23/5/2021, ngay từ sáng sớm các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử đã có mặt để kiểm tra mọi công tác chuẩn bị. Từ khu vực bỏ phiểu, vị trí, khoảng cách cử tri tham gia bỏ phiếu đến hòm phiếu phụ phục vụ cử tri là bệnh nhân nặng không đi lại được… đều được Ban Chỉ đạo bầu cử và Ban Giám đốc Bệnh viện kiểm tra chu đáo, cẩn thận.

Thượng tá Nguyễn Nam Giang, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Bệnh viện Quân y 4 cho biết: Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử, bên cạnh làm tốt mọi công tác chuẩn bị, chúng tôi duy trì nghiêm ngặt các quy định trong phòng, chống dịch như, bắt buộc mọi người tham gia bầu cử phải rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế chính xác…

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quảng Trị tuần tra biên giới bảo đảm an toàn bầu cử.

Những ngày chuẩn bị diễn ra bầu cử, thời tiết các tỉnh trên địa bàn Quân khu hết sức khắc nghiệt. Nhất là các địa bàn biên giới nắng nóng gay gắt, vậy nhưng các lực lượng làm nhiệm vụ trên các chốt kiểm soát dịch Covid-19 và các đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu vẫn kiên cường bám địa bàn tuần tra kiểm soát bảo vệ tình hình an ninh chính trị và luyện tập các phương án chiến đấu. Các khu vực bỏ phiểu ở địa bàn biên giới, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định tình hình, trước ngày diễn ra bầu cử các đơn vị đều phối hợp với lực lượng chức năng nắm chắc tình hình và xây dựng các phương án đối phó.  

Bộ chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên truyền bầu cử bằng hình thức lưu động.

 Trước ngày bầu cử đi đến các cơ quan, đơn vị hoạt động tuyên truyền luôn được lãnh đạo, chỉ huy hết sức chú trọng. Bên cạnh, tuyên truyền bằng trực quan thông qua hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu, các đơn vị đã kết hợp sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền mạng lại hiệu quả thiết thực. Ở các địa bàn miền núi, biên giới, quá trình bám nắm cơ sở, giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế…, cán bộ, chiến sĩ các Đoàn KT-QP, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện lồng ghép tuyên truyền Luật Bầu cử cho người dân. Thông qua những bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, thông qua tuyên truyền trực tiếp và bằng các tờ rơi… cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã góp phần giúp Nhân dân hiểu rõ, nắm chắc về quyền lợi, nghĩa vụ của mình đối với cuộc bầu cử.

Phóng viên Báo Quân khu Bốn tác nghiệp tuyên truyền bầu cử ở tâm dịch Covid-19 thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Trong công tác tuyên truyền góp phần vào thành công cuộc bầu cử lần này, không thể không nhắc đến vai trò Báo Quân khu Bốn. Ngay từ trước khi Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo Bầu cử Quân khu ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử trong lực lượng vũ trang Quân khu, Báo Quân khu 4 đã xây dựng chuyên mục tuyên truyền về cuộc bầu cử trên cả báo hình, báo viết và báo điện tử. Hễ ở đâu có hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên thuộc lực lượng vũ trang Quân khu là phóng viên Báo Quân khu Bốn luôn có mặt đưa tin, tuyền truyền. Đặc biệt, trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát, một số địa phương trên địa bàn Quân khu thực hiện phong tỏa, cách ly y tế và các bệnh viện điều trị bệnh nhân dương tính với Covid-19, không quản hiểm nguy, cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4 đều có mặt đưa tin, phản ánh và tuyên truyền hoạt động bầu cử đến với mọi công dân. Thông qua các chuyên mục, phóng sự, bài viết trên các loại hình, Báo Quân khu Bốn đã kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và ý thức, trách nhiệm của người công dân đối với cuộc bầu cử.

Cùng với các đơn vị, lực lượng nêu trên vẫn còn một số lực lượng thầm lặng góp phần không nhỏ vào thành công cuộc bầu cử lần này mà chúng tôi không thể nêu hết. Chính có những đóng góp thầm lặng đó, lực lượng vũ trang Quân khu đã góp phần vào thành công cuộc bầu cử bảo đảm an toàn tuyệt đối của đất nước. Theo báo cáo sơ bộ, tỉ lệ cử tri cả nước tham gia bầu cử đạt tới 98,43%. Và cuộc bầu cử đặc biệt đã thành công trọn vẹn trong niềm tin, phấn khởi và sự kỳ vọng của cử tri cả nước nói chung, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng về một nhiệm kỳ mới.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội