A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Quân sự huyện Phú Vang: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương về bảo đảm công tác Hậu cần

Ngày 24/5/2022, Đảng ủy Quân sự huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương về bảo đảm công tác Hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh Hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai trong toàn Đảng bộ và các chi bộ quân sự xã, thị trấn. Đồng thời tích cực tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện ra nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác hậu cần. Bên cạnh đó, Đảng ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 4 về công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhất là bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ, xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh. Bảm bảo hậu cần thường xuyên như: quân nhu, quân y, doanh trại, xăng dầu, vận tải. Công tác tăng gia, sản xuất, chăn nuôi được chú trọng, đến nay đơn vị chăn nuôi đàn bò trên 20 con, đàn dê 15 con, đàn gia súc, gia cầm trên 200 con; tăng gia quanh bếp, quanh doanh trại và khu hậu cứ, do vậy đơn vị tự túc 100% rau xanh; 85% thịt, 55% cá và nhiều sản phẩm khác trị giá hàng tỉ đồng. Từ tăng gia, sản xuất, chăn nuôi đơn vị đã đưa vào cải thiện bữa ăn cho Bộ đội và tái sản xuất cũng như đầu tư xây dựng cơ quan, đơn vị.

Trao thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623.

Tại Hội nghị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Quân khu và kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy quân sự tỉnh về công tác bảo đảm hậu cần; tham mưu xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần trong khu vực phòng thủ; quản lý, sử dụng hiệu quả, chống lãng phí vật chất hậu cần, doanh trại; tổ chức tăng gia, sản xuất hiệu quả; quản lý sử dụng đúng mục đích đất quốc phòng, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ làm công tác hậu cần. Thực hiện tốt các quy định về Công tác quản lý, thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí trong công tác hậu cần và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đi vào chiều sâu, hiệu quả, gắn với phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có trọng tâm trọng điểm.

Tin, ảnh: TRẦN TÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội