A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung đoàn 842, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị tiếp nhận chiến sĩ mới

Năm 2023, Trung đoàn Bộ binh 842, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện 260 chiến sĩ mới đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Nhờ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nên việc tiếp nhận các công dân nhập ngũ vào đơn vị bảo đảm nhanh gọn, an toàn, đúng nguyện tắc.

Theo số liệu tổng hợp, các thanh niên nhập ngũ vào Trung đoàn, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm trên 78%; 8 đảng viên, 21 đồng chí có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm gần 8,1%.

Thiếu tá Trần Khương Sản, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 842 cho biết: “Bước đầu qua tiếp nhận chiến sĩ mới cho thấy các tiêu chuẩn về sức khỏe, chất lượng chính trị đạt tốt, đủ điều kiện, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện năm 2023. Đơn vị đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt sẵn sàng cho việc tiếp nhận, biên chế và huấn luyện chiến sĩ mới ngay từ ngày đầu, tuần đầu”.

Thiếu tướng nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu tặng hoa, động viên thanh niên Quảng Trị lên đường nhập ngũ.

 

Được biết, nhằm tạo khí thế, niềm tin cho chiến sĩ mới ngay từ đầu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 842 đã chuẩn bị tốt mọi mặt, từ kiện toàn khung huấn luyện, tiến hành tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện; củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, làm mới mô hình học cụ, hệ thống biển bảng, bồn hoa, cây cảnh bảo đảm thống nhất, chính quy phục vụ tốt cho sinh hoạt của bộ đội; chăm lo nơi ăn, ở, đời sống vật chất, tạo tinh thần phấn khởi, động lực thi đua học tập, huấn luyện cho chiến sĩ mới ngay từ ngày đầu vào đơn vị.

Sau khi vào đơn vị, các chiến sĩ nhanh chóng được biên chế, bảo đảm đầy đủ quân tư trang bổ sung cũng như được hướng dẫn một số nội quy, quy định ban đầu. Chiến sĩ mới Nguyễn Gia Quốc Chánh chia sẻ: “Được học tập, công tác tại Trung đoàn 842 em thấy rất vui. Vào đơn vị thấy cảnh quan, doanh trại khang trang, sạch đẹp; đội ngũ cán bộ tận tình, gần gũi, cởi mở. Em sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thượng úy Mai Khánh Nam, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 842 cho biết: Khi chiến sĩ mới vào đơn vị, chỉ huy Tiểu đoàn đã phân công cán bộ các cấp, nhất là các đồng chí tiểu đội trưởng, trung đội trưởng nhanh chóng tiếp cận, gần gũi các chiến sĩ để kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm các chiến sĩ mới. Qua đó kịp thời động viên và tạo môi trường thân thiện ngay từ những ngày đầu để chiến sĩ mới an tâm, gắn bó đơn vị”.

Công tác chuẩn bị chu đáo, đón tiếp tận tình của đơn vị sẽ là tiền đề, động lực để các chiến sĩ mới yên tâm tư tưởng, quyết tâm giành kết quả cao từ tuần đầu, tháng đầu huấn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023.

KIM QUY - NHO DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội