A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngày nghỉ, giờ nghỉ vì dân

Đêm đã về khuya một ngày thứ Sáu, khi mọi ngã đường, lối phố ở thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch nhưng phòng làm việc của Ban Chính trị, Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn vẫn còn sáng đèn. Tại đây, cán bộ, nhân viên đang miệt mài xử lý hồ sơ Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến. 

Đang kiểm tra tập hồ sơ của các đối tượng, Thiếu tá Phạm Doãn Thuần, Trợ lý Chính sách bộc bạch: “Người làm công tác chính sách phải đặt cái “tâm” lên hàng đầu, có trách nhiệm với những đối tượng có công với cách mạng thì mới đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ chính sách cho họ được. Bản thân tôi, gia đình ở xa, thứ Bảy, Chủ nhật là ngày nghỉ cũng muốn về thăm gia đình nhưng vì công việc chung để chế độ đến với các đối tượng chính sách một cách sớm nhất, tôi và anh em trong tổ bớt chút thời gian về với dân, giải thích, hướng dẫn họ cách làm hồ sơ”.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn hướng dẫn nhân dân làm hồ sơ chính sách.

Sáng thứ Bảy, tôi theo chân tổ công tác của Ban CHQS huyện đến xã Nghĩa Liên để hướng dẫn các đối tượng chính sách làm hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định 49. Khi chúng tôi đến nhà văn hóa xóm Hiệp 1 có rất đông người dân tập trung tại đây. Sau những lời thăm hỏi thân tình, cán bộ, nhân viên Ban CHQS bắt tay ngay vào công việc. Mọi thắc mắc của người dân về chế độ chính sách theo Quyết định 49 đều được các anh tận tình giải thích, hướng dẫn cặn kẽ từng người, từng trường hợp. Sau khi được giải đáp, bà Hoàng Thị Dung rất vui, bà chia sẻ: “Quê tôi ở mãi Hà Tĩnh, cả gia đình chuyển ra đây làm ăn, bố mẹ tôi từng tham gia dân công hỏa tuyến đã mất rồi nhưng khi được các chú bộ đội về tận xóm tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn cho chúng tôi nhiệt tình, cởi mở, bà con ai cũng hiểu, cũng vui cả…”.

Cũng theo chia sẻ của bà con nhân dân, thì đã hơn một năm nay, cứ vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện lại xuống tận các địa phương, đặc biệt là các xóm, bản thuộc vùng sâu, vùng xa để giải quyết những vấn đề mà bà con nhân dân chưa hiểu, còn thắc mắc, nhất là các chế độ, chính sách. Với sự tận tâm, nhiệt tình, bám nắm cơ sở của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện vào những ngày nghỉ, nhân dân được giải đáp thắc mắc tại chỗ, đỡ phải tốn thời gian đi lại và họ cũng không phải làm đi làm lại nhiều lần các thủ tục, giấy tờ nên bà con rất phấn khởi. Ông Nguyễn Bá Cảnh, ở xã Nghĩa Mỹ tâm sự: “Tôi tham gia dân công hỏa tuyến nhưng giấy tờ không còn lại già yếu rồi đi lại rất vất vả. May các chú bộ đội đến tận xóm làm cho thủ tục chứng nhận và còn phát kinh phí tận nơi, tôi mừng lắm vì công lao của mình được Đảng, Nhà nước công nhận, ghi danh. Tôi thấy việc làm của các chú ấy rất thiết thực, gần gũi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân”.

Để phong trào "Ngày nghỉ, giờ nghỉ vì dân" đem lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sỹ LLVT từ huyện đến cơ sở; xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với các đợt cao điểm tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn cơ quan. Nhờ đó, chỉ hơn một năm, Ban CHQS huyện đã giải quyết dứt điểm 6.329 hồ sơ tồn đọng. Hơn nữa, trong thời gian tập trung huấn luyện, lực lượng dân quân ở các địa phương còn tranh thủ ngày nghỉ giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới. Hiệu quả của phong trào không chỉ góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chế độ mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh.

 Trung tá Lê Ngọc Thông, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Huyện Nghĩa Đàn có đặc thù dân cư góp từ nhiều địa phương về đây sinh sống, nhiều đối tượng đã mất hoặc già yếu nên quá trình làm hồ sơ hưởng chính sách gặp nhiều khó khăn dẫn đến tồn đọng số lượng lớn hồ sơ theo Quyết định 62 và Quyết định 49. Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thời gian qua, không kể giờ nghỉ, ngày nghỉ, cán bộ, nhân viên của cơ quan quân sự huyện tích cực xử lý, thành lập các tổ công tác về tận thôn, xóm để hướng dẫn nhân dân giải quyết chế độ. Sau một thời gian triển khai quyết liệt, tận tâm, trách nhiệm, đến nay, trên địa bàn không còn hồ sơ tồn đọng”

        Bài, ảnh: Đức Cương
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội