A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Trại viết văn toàn quân năm 2021

Sáng 6/12/2021, tại tỉnh Quảng Ninh, Lễ Khai mạc trại viết văn toàn quân năm 2021 với chủ đề: “Ca ngợi những tấm gương điển hình tiên tiến trong phòng, chống dịch Covid-19” diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Trại viết văn toàn quân năm 2021 dự và chủ trì. 

 
Các tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Sang nhấn mạnh: Thực tiễn gần 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng minh, văn học nghệ thuật luôn bám sát thực tiễn, phản ánh trung thực, sinh động ý chí, nghị lực, sức sáng tạo, tinh thần quả cảm của bộ đội trong cuộc sống, cả trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Các tác phẩm văn học nghệ thuật có tính tư tưởng, nghệ thuật cao đã kịp thời tôn vinh giá trị chân-thiện-mỹ, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở, nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của quân đội ta…

Biết bao thế hệ các nhà văn chiến sĩ đã vừa cầm bút, vừa cầm súng, vừa chiến đấu, vừa sáng tác, góp phần làm nên hình ảnh cao đẹp, đáng tự hào “Người nghệ sĩ - chiến sĩ”… Trong giai đoạn hiện nay cũng đã có nhiều tác phẩm của các tác giả trong quân đội sáng tác có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, góp phần tô đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững và tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín của văn học trong quân đội đối với nền văn học cách mạng Việt Nam.

Tác phẩm văn học nghệ thuật nói chung và văn học, báo chí nói riêng được các tác giả, nhà văn, phóng viên, cộng tác viên báo chí quân đội sáng tác, ghi lại những cảm xúc chân thực, những hành động thiết thực, những nghĩa cử cao đẹp trong phòng, chống dịch, kịp thời cổ vũ, động viên các lực lượng tuyến đầu và thể hiện niềm tin của cả dân tộc về thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch Covid-19...

Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu Khai mạc.

Thiếu tướng Lê Xuân Sang khẳng định, với truyền thống “Văn nghệ quân đội, vượt lên khó khăn, chủ động sáng tạo”, với tinh thần trách nhiệm cao, tình yêu nghệ thuật và mệnh lệnh của trái tim, các tác giả, nhà văn, hạt nhân văn hóa văn nghệ trong toàn quân tham gia Trại viết văn toàn quân năm 2021 sẽ có những tác phẩm cổ vũ, cùng cả nước chống thiên tai, dịch bệnh...

Quang cảnh Lễ Khai mạc.

Với chủ đề “Ca ngợi những tấm gương điển hình tiên tiến trong phòng, chống dịch Covid-19”, nhằm bồi dưỡng nâng cao khả năng, phương pháp viết văn về gương người tốt, việc tốt và “Kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội ” cho hạt nhân các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, góp phần tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Trại viết văn toàn quân năm 2021 diễn ra từ ngày 6/12 đến 26/12/2021.

Theo Báo QĐND

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội