A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tham mưu Quân khu 4 kiểm tra các khoa mục huấn luyện hàng năm đều có từ 82% - 85% đạt khá giỏi

 Chiều nay (17/8), Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân uỷ Trung ương; Nghị quyết 269 của Đảng uỷ Quân khu 4, Nghị quyết chuyên đề 263 của Đảng uỷ Bộ Tham mưu về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo"; Thiếu tướng Trần Khắc Bang - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

 

 

Toàn cảnh hội nghị.

 

 5 năm qua, công tác huấn luyện của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu được cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết qua tốt và luôn xác định là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên trong thời bình; công tác chỉ huy, điều hành của các cơ quan chuyên môn đối với nhiệm vụ huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, thống nhất.

Đại tá Lê Tất Thắng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4  báo cáo kết quả Bộ Tham mưu thực hiện NQ765 của Quân uỷ Trung ương.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

 Chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao có sự đổi mới về nội dung, phương pháp sát thực tế, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% các khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có từ 82% – 85% khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao Quân khu và Bộ đều đạt giải cao như: giải nhì toàn quân các ngành công binh, pháo binh, đặc công năm 2016, ngành phòng hoá năm 2017; giải nhì toàn đoàn hội thao thể dục thể thao Quân khu các năm 2013, 2015, 2016, 2017; hơn 600 sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, giải pháp chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật được ứng dụng có hiệu quả vào nhiệm vụ huấn luyện. 

Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong các tình huống.

Thiếu tướng Trần Khắc Bang - Phó Tham mưu trưởng Quân khu trao thưởng cho các tập thể.

 

Dịp này, Bộ Tham mưu Quân khu đã khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 765 của Quân uỷ Trung ương,  Nghị quyết 269 của Đảng uỷ Quân khu 4, Nghị quyết chuyên đề 263 của Đảng uỷ Bộ Tham mưu về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo./.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội