Thứ tư, 08/05/2024 - 22:26
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Nghệ An: Đảm bảo an toàn, tích cực phòng, chống dịch Covid 19

Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, với tinh thần “chống dịch như chống giặc, không để ai bị bỏ lại phía sau” và phương châm “sớm hơn, nhanh hơn một bước”, các bộ, chiên sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Nghệ An đã tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch ở địa phương.

Phòng, chống hiệu quả

Ngay khi xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đề nghị Quân khu 4 hỗ trợ lực lượng, phương tiện tiến hành phun khử khuẩn trên toàn địa bàn thành phố Vinh và một số xã, khu vực trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai để ngăn dịch lây lan rộng. Đã huy động hơn 3.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và 4.000 lượt dân quân tự vệ tham gia phòng, chống dịch. Hiện có 1.350 cán bộ, chiến sĩ và 3.322 dân quân tự vệ đang thực hiện nhiệm vụ tại 660 chốt chặn và 767 điểm cách ly tập trung trên toàn tỉnh; điều động 66 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên biên giới. Dù huy động quân số lớn, trên địa bàn rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, song nhờ triển khai đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp, công tác an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ được giữ vững.

Cận cảnh Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Nghệ An ảnh 6
Toàn cảnh Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An tại thị xã Cửa Lò.

Công tác cách ly công dân, điều trị bệnh nhân F0 được tiến hành chặt chẽ. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế Nghệ An và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai 5 bệnh viện dã chiến tại huyện Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, thị xã Cửa Lò kịp thời đưa vào sử dụng cách ly công dân. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, tổ chức 37 điểm cách ly tuyến tỉnh, tổ chức tiếp nhận cách ly 19.275 công dân. Đã hoàn thành cách ly cho 19.071 công dân, hiện đang cách ly 204 người.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu tham gia phục vụ tại khu cách ly.
Ban CHQS huyện Yên Thành tổ chức chốt chặn kiểm soát dịch trên địa bàn.

Đại tá Ngô Quốc Hải, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Cùng với tổ chức lực lượng tham gia phòng, chống dịch, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Thành đoàn Vinh duy trì 3 "Gian hàng 0 đồng - Ấm lòng mùa dịch" tại thành phố Vinh, đến nay, các gian hàng đã tiếp nhận được hơn 68 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân thành phố Vinh chống dịch. Các "Gian hàng 0 đồng" cũng được nhân rộng ở tất cả các địa phương có dịch trong toàn tỉnh. Chúng tôi còn phát động ủng hộ phong trào thi đua “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã quyên góp được số tiền hơn 589 triệu đồng; ủng hộ Nhân dân các tỉnh phía Nam tổng số tiền và vật chất trị giá 855 triệu đồng".

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Thành đoàn Vinh duy trì 3 "Gian hàng 0 đồng - Ấm lòng mùa dịch" tại thành phố Vinh.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng kích hoạch Bệnh viện dã chiến số 6 tại khách sạn Công đoàn (thị xã Cửa Lò) quy mô 450 giường bệnh; đồng thời, tiếp tục khảo sát, triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến số 7 của Bộ CHQS tỉnh dự kiến khoảng 600 giường bệnh. Tham mưu cho Quân khu 4 phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Vinh sẵn sàng triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 điều trị bệnh nhân Covid-19; khảo sát, lựa chọn địa điểm, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng triển khai Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bộ CHQS tỉnh (dự kiến địa điểm tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh với quy mô khoảng 600 giường bệnh).

Rút kinh nghiệm kịp thời

Theo Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ CHQS tỉnh, có được kết quả trên là nhờ các cơ quan, đơn vị đã quán triệt đầy đủ các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, công văn, công điện của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục xây dựng nhận thức đúng đắn và ý thức trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ; đấu tranh hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Toàn cảnh Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An (ảnh: Hoàng Anh).

Các kế hoạch ứng phó với dịch bệnh, kế hoạch tiếp nhận và cách ly công dân được xây dựng, bổ sung sát diễn biến dịch bệnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp thường xuyên được kiện toàn đủ cơ cấu, số lượng, có năng lực chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong tổ chức cách ly công dân, chốt chặn kiểm soát dịch, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống. Đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ quân số đi phép, công tác và thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại.

"Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành xét nghiệm, test nhanh Covid-19 cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Các trường hợp đi phép, công tác trước khi vào đơn vị đều phải xét nghiệm có kết quả âm tính trong thời gian 72 giờ. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động phối hợp với Phòng Quân y, Bệnh viện Quân y 4, Sở Y tế tổ chức tiêm vắc-xin cho cán bộ, chiến sĩ. Hiện đã có 2.157 đồng chí đã được tiêm vắc-xin Covid-19, trong đó 1.332 đồng chí được tiêm đủ 2 mũi, 825 đồng chí tiêm 1 mũi, tất cả đều an toàn, sức khỏe ổn định" - Đại tá Phạm Văn Đông nhấn mạnh.

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò thăm, tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Là đơn vị đứng chân trên địa bàn có tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có 3 bệnh viện dã chiến điều trị F0, Thượng tá Bùi Đình Đương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Cửa Lò nhấn mạnh vai trò quan trọng trong công tác truy vết và tổ chức cách ly y tế. Ban CHQS thị xã đã giao nhiệm vụ cho lực lượng dân quân các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các bí thư, khối trưởng quản lý chặt chẽ công dân về địa phương, đặc biệt công dân từ miền Nam trở về; gắn trách nhiệm của Ban CHQS các xã, phường với việc để sót, lọt công dân có nguy cơ cao, nhờ đó, khi điều tra dịch tễ, truy vết hết sức thuận lợi, nhanh chóng. Về công tác tổ chức cách ly, Thượng tá Bùi Đình Đương chia sẻ, ngoài khu cách ly do thị xã đảm nhiệm, mỗi xã, phường đều chuẩn bị một khu cách ly tập trung; khi bố trí cách ly F1 sẽ không bố trí kín phòng, mà luôn có số dư để dự phòng tình huống khi F1 chuyển thành F0 sẽ chuyển sang phòng trống cách ly riêng trước khi chờ chuyển lên tuyến trên điều trị, nhờ đó không xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung...

Nêu kinh nghiệm phòng, chống Covid-19, bảo đảm an toàn cho đơn vị, Thượng tá Phạm Văn Minh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết, bên cạnh việc thường xuyên duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong đơn vị, tuân thủ khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, khi được giao nhiệm vụ chuẩn bị các khu cách ly y tế cho Bộ CHQS tỉnh, tham gia các chốt chặn kiểm soát dịch, phục vụ khu cách ly... Trung đoàn đã bố trí cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe, kinh nghiệm trong phòng, chống dịch, có kỹ năng tuyên truyền, giao tiếp tốt. Cán bộ, chiến sĩ đều được tập huấn kỹ năng phục vụ và xử lý tình huống, được tiêm phòng Covid-19, quá trình thực hiện nhiệm vụ các lực lượng được bố trí ăn nghỉ tại chỗ, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch, do đó đến nay bảo đảm tuyệt đối an toàn...

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) vệ sinh chuẩn bị cho kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 5. 

Là một trong những đơn vị triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính trị viên Ban CHQS Diễn Châu đã chia sẻ 6 kinh nghiệm rút ra để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đó là "Giáo dục sâu kỹ, chủ động dự báo, kế hoạch cụ thể, tổ chức chặt chẽ, kiểm tra sâu sát, rút kinh nghiệm kịp thời". Tại Hội nghị, nhiều kinh nghiệm quan trọng khác đã được đại biểu các huyện, thị xã, thành phố nhắc đến, như việc chủ động trong tham mưu chuẩn bị các bệnh viện dã chiến, khu cách ly; công tác phối hợp, điều hành khu cách ly, tổ chức tiêm phòng Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ nhằm bảo đảm an toàn, chống lây nhiễm chéo... Để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã và Trung đoàn 764 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch ở cấp mình.

Lực lượng dân quân vào cuộc chuẩn bị khu cách ly cho bệnh nhân Covid - 19 ở Diễn Châu (ảnh Duy Đông).

Những kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước; bằng quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, LLVT địa phương, công tác phòng, chống dịch bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ, dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát tốt, để lại nhiều bài học quý báu, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Không thỏa mãn dừng lại, không phút chủ quan, lơ là, Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: "Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trọng tâm là quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị, quy định của các cấp về công tác phòng, chống dịch; giáo dục, xây dựng cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn ý thức, trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch, tích cực tham gia giúp đỡ và tuyên truyền vận động Nhân dân phòng, chống dịch hiệu quả. Kịp thời nắm, thông báo và báo cáo tình hình kịp thời, chính xác, đúng quy định. Chủ động phát hiện, cách ly, xử lý kịp thời các trường hợp liên quan, với mục tiêu “Tuyệt đối không để dịch bệnh Covid-19 lây lan vào cơ quan, đơn vị;  bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ”.

HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội