A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tham mưu Quân khu 4: Tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2021

Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2022, Bộ Tham mưu Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

 

Năm 2021, công tác tổ chức lực lượng thường xuyên được Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu Quân khu quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: 

Đồng chí Đại tá Võ Quyết Tiến, Trưởng phòng Quân lực Quân khu báo cáo Tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2021.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu soạn thảo, xây dựng biểu tổ chức biên chế thời bình, thời chiến bảo đảm tinh gọn, mạnh. Điều động tạm thời lực lượng, phương tiện của Quân khu tăng cường cho Quân khu 7 để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng. Bộ Tham mưu Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng lực lượng tham gia phục vụ Bệnh viện dã chiến, lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly bảo đảm an toàn. Tham mưu, chỉ đạo địa phương phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị theo đúng quy định; tổ chức sắp xếp đủ 100% đầu mối các đơn vị dự bị động viên, đúng quy mô, loại hình tổ chức của các đơn vị. Chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, giải ngạch, phong, thăng quân hàm cho quân nhân dự bị và chi trả phụ cấp trách nhiệm, kết hợp sinh hoạt đơn vị dự bị động viên đúng quy định. Theo dõi, chỉ đạo các địa phương tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân, khám tuyển, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và tổ chức lễ giao nhận quân chặt chẽ, đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bàn biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội